Kết quả tìm kiếm cho "do lo ngại"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11574
Nhật Bản đã chi kỷ lục 15,4 nghìn tỷ yen (khoảng 96 tỷ USD) để can thiệp thị trường ngoại hối trong gần một tháng qua, nhằm ngăn đà giảm giá của đồng yen trong bối cảnh đồng tiền này chịu sức ép mạnh và có thời điểm xuống mức thấp nhất trong khoảng 40 năm.
Từ các biện pháp mới của Meta tại Mỹ, chuyên gia cho rằng Việt Nam cần thúc đẩy TikTok nâng chuẩn bảo vệ người dùng trẻ.
Thị trường trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt giảm ở cả hai chiều; giá vàng nhẫn có thương hiệu bán ra cao hơn vàng miếng.
Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.611 đồng.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Mỗi mùa tựu trường, mùi giấy mới lại làm tôi nhớ má, nhớ những mùa xưa cũ. Nhớ một thời đi học bằng đôi chân lội nước, bằng những cuốn sách chuyền tay và bằng niềm hy vọng lặng lẽ của những người lớn đặt vào con cái.
Vụ việc cải thảo tại Trung Quốc bị xử lý bằng dung dịch có chứa formaldehyde đang làm dấy lên những lo ngại mới đối với ngành sản xuất và xuất khẩu kim chi của Hàn Quốc, trong bối cảnh món ăn truyền thống này ngày càng được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng.
Giá dầu thế giới giảm khi nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz.
Rạng sáng nay, 27/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 25.611 đồng.
Tiếp đón tuyển Thái Lan tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2, qua đó vượt mặt đối thủ với tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận để bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, việc trao huy hiệu cho các đảng viên lão thành cách mạng nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.
Ngày 25/8, Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo thế giới đã “tiến tới rất gần” viễn cảnh vũ khí tự hành, hay còn gọi là “robot sát thủ” có thể tự lựa chọn con người làm mục tiêu. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch ICRC Mirjana Spoljaric năm 2023 kêu gọi các quốc gia thiết lập những lệnh cấm và hạn chế cụ thể đối với công nghệ đang phát triển nhanh chóng này trước cuối năm nay.